Mỹ tăng ngân sách quốc phòng, Trung Quốc lo ngại?

Thứ tư, 01/03/2017 09:43

(Cadn.com.vn) - Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 28-2 lên tiếng về đề xuất tăng chi tiêu quốc phòng kỷ lục của Mỹ, trong đó hy vọng động thái này sẽ có lợi trong việc duy trì hòa bình và ổn định toàn cầu.

Trước khi có bài phát biểu đầu tiên tại Quốc hội vào ngày 1-3 (giờ Việt Nam), tân Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ đề nghị tăng ngân sách quốc phòng trong bản ngân sách đầu tiên của mình, nhất là trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều vấn đề an ninh hóc búa ở trong và ngoài nước.

Theo AFP, ông chủ mới của Nhà Trắng cho biết sẽ đề nghị Quốc hội cho tăng gần 10% chi tiêu quốc phòng, lên đến 54 tỷ USD, trong khi viện trợ nước ngoài và các chi tiêu phi quân sự khác sẽ bị cắt giảm tương ứng.

Tổng thống Trump đề nghị tăng gần 10% chi tiêu quốc phòng, lên đến 54 tỷ USD. Ảnh: AFP

Để người Mỹ an toàn hơn

Đề  xuất của Tổng thống Trump sẽ được Quốc hội xem xét cụ thể và tất nhiên sẽ có sự cắt giảm tương ứng các khoản chi tiêu không liên quan đến quốc phòng. Vì vậy, hầu hết các cơ quan liên bang sẽ bị cắt giảm chi tiêu, trong đó cắt giảm lớn nhất về viện trợ nước ngoài.

Việc này đặt ra nhiều lo ngại. Viện trợ nước ngoài vốn chiếm ít hơn 1% chi tiêu của Mỹ và nếu tiếp tục giảm sẽ không đủ để bù đắp cho con số chi tiêu quốc phòng tăng kỷ lục như thế này. Giới chuyên gia cho rằng, đề xuất cắt giảm viện trợ nước ngoài của ông Trump có thể gây tổn hại lợi ích và ảnh hưởng vị thế của Mỹ trên sân khấu địa chính trị thế giới. Bởi từ lâu, viện trợ nước ngoài được cho là đem đến giá trị tuyệt vời cho cường quốc này và đóng góp to lớn đối với an ninh, kinh tế và an toàn chung cho người Mỹ.

Tổng thống Trump sẽ để Bộ Quốc phòng quyết định cách chi tiêu số tiền 54 tỷ USD. Nói về tham vọng tăng ngân sách quốc phòng kỷ lục này, Tổng thống Trump cho biết,     đó là vì ông muốn thực hiện đúng cam kết trong suốt chiến dịch tranh cử: đảm bảo an toàn hơn cho người Mỹ. “Việc tăng chi tiêu quốc phòng lịch sử là nhằm xây dựng lại quân đội đang suy giảm của Mỹ tại thời điểm chúng ta cần nó nhất”, ông Trump nói. Thượng nghị sĩ  đảng Cộng hòa John McCain cho rằng, con số tăng ngân sách lần này không đáng kể khi nó chỉ khiến dự toán cho năm tài chính 2018 tăng 3%.

Trong khi đó, những người phản đối nêu ra câu hỏi về tác động của việc cắt giảm ngân sách tại các cơ quan khác như Bộ Ngoại giao và Cơ quan Bảo vệ Môi trường.

Trung Quốc nói gì?

Chi tiêu quốc phòng của Mỹ, vốn đã cao nhất thế giới. Vì vậy, việc Washington muốn chi thêm tiền cho quốc phòng khiến nhiều nước lo ngại.

Các chuyên gia quân sự cho rằng, khi tăng ngân sách quốc phòng, Lầu Năm Góc có thể bổ sung các khoản tiền cho mua sắm tàu chiến, máy bay quân sự và thiết lập sự hiện diện mạnh mẽ hơn tại các tuyến đường thủy quốc tế chủ yếu và các điểm nóng có nguy cơ như Eo biển Hormuz và biển Đông đang tranh chấp.

Tất nhiên, việc này sẽ khiến mối quan hệ giữa Mỹ với Trung Quốc – quốc gia đang bị chỉ trích gay gắt vì tuyên bố chủ quyền vô lý và các hoạt động cải tạo đất ở biển Đông – càng thêm căng thẳng. Ngay sau khi Nhà Trắng nói về kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng như thế này, Bắc Kinh đã lên tiếng. Trong tuyên bố đưa ra hôm 28-2, Bộ Ngoại giao Trung Quốc bày tỏ hy vọng việc Mỹ tăng ngân sách quốc phòng hơn 10% sẽ có lợi trong việc duy trì hòa bình và ổn định toàn cầu.

Tuy nhiên, Trung Quốc cho rằng, việc liên hệ tăng chi tiêu với tình hình tại biển Đông là chỉ mang tính giả thuyết.

Khả Anh